Đà Nẵng là một biểu tượng, niềm tự hào về sự trỗi dậy thành công của Việt Nam

Thứ Ba, 28/12/2021, 14:26

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tọa đàm chủ đề “Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng” do Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng nay 28/12 nhân kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng qua các thời kỳ, các nhà khoa học, chuyên gia, đội ngũ doanh nhân, các cơ quan ngoại giao…

Cách đây 25 năm của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và bước ngoặc quan trọng khi tỉnh được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/1997, bắt đầu một chặng đường phát triển mới. Trong điều kiện vô vàn khó khăn ngày đầu chia tách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực vượt qua trở ngại, thách thức, vươn lên bằng ý chí và khát vọng phát triển; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương bạn và dốc toàn lực, toàn tâm vào công cuộc kiến thiết, xây dựng thành phố, từng bước vươn lên giữ vai trò là đô thị lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đà Nẵng trở thành một thành phố quốc tế -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại tọa đàm.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đến nay, quy mô và trình độ nền kinh tế của Đà Nẵng thuộc nhóm phát triển của Việt Nam; môi trường đầu tư được đánh giá năng động và thông thoáng; luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh và năm 2021 đứng đầu cả nước về chuyển đổi số. Nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, mang đậm tính nhân văn, mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” đã mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, là điểm đến tin cậy của bạn bè trong nước và quốc tế, là nơi tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của thế giới và khu vực…

Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự tin tưởng, đồng thuận và đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Đà Nẵng đã có được sự thay đổi như ngày hôm nay và vượt qua các khó khăn, thách thức, những đợt thiên tai bão lũ, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19...

Sự phát triển của Đà Nẵng cũng như tỉnh Quảng Nam sau 25 năm chia tách đã khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đà Nẵng trở thành một thành phố quốc tế -0
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng nhìn nhận trong quá trình tìm tòi, sáng tạo, thành phố không tránh khỏi những va vấp và khuyết điểm nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế với tinh thần cầu thị để vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng tự hoàn thiện mình để trưởng thành, vững vàng và mạnh mẽ hơn để bước vào một chặng đường mới.

Là một người con của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, đã trưởng thành, gắn bó và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ vui mừng về những thành quả mà Đà Nẵng cùng Quảng Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Chủ tịch nước đánh giá TP Đà Nẵng đã có những cách làm tốt, quyết liệt để ngăn chặn có hiệu quả dịch COVID-19, hạn chế tối đa người tử vong, đặc biệt là quan tâm an sinh xã hội cho người dân, được Trung ương Đảng đánh giá cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận trong 25 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tựu to lớn, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ một đô thị nhỏ, cơ sở hạ tầng nghèo nghèo nàn, thiếu động lực kinh tế, Đà Nẵng đã vươn mình phát triển kinh tế xã hội, trở thành một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, hiện đại hóa nhanh, có sức hấp dẫn ở Việt Nam và ở một góc độ nào đó là ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Tổng sản phẩm xã hội của thành phố tăng 27 lần, tổng thu ngân sách tăng 18 lần, thu nhập đầu người tăng 7 lần so với năm 1997. Điểm nổi bật của Đà Nẵng là hạ tầng giao thông, không gian đô thị được mở rộng, diện mạo thay đổi hoàn toàn với sự ủng hộ của người dân, sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong việc sắp xếp lại dân cư, quy hoạch và phát triển TP Đà Nẵng đã trở thành một nơi đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được vội thỏa mãn vì Đà Nẵng tuy phát triển nhưng quy mô, tầm vóc còn nhỏ, chưa xứng tầm với vị thế của một thành phố loại I trực thuộc Trung ương, thành phố trung tâm của khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Đà Nẵng là một biểu tượng, niềm tự hào về sự vươn mình vượt qua khó khăn trở ngại, trỗi dậy thành công của Việt Nam -0
Đà Nẵng ngày càng hiện đại, hấp dẫn du khách.

Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, TP Đà Nẵng sẽ đạt được những mục tiêu lớn mà Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đề ra, cụ thể là trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, là thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á, là một trung tâm giao thương quốc tế, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách, là nơi hội tụ của những người tài và những ý tưởng sáng tạo. “Cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phải là một động lực, một đầu kéo không chỉ về tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước mà còn là một biểu tượng, là niềm tự hào về sự vươn mình vượt qua khó khăn trở ngại, trỗi dậy thành công của Việt Nam”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược đã đề ra, sớm trở thành một đô thị trung tâm, động lực kinh tế của miền Trung và vươn xa hơn; cần định hướng Đà Nẵng trở thành thành phố quốc tế, nơi tài nguyên du lịch, văn hóa và sinh thái hòa quyện với nhau để tạo nên sự hấp dẫn và có bản sắc riêng.

Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng cần xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả và thân thiện; triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, đăc biệt là các Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 22; sớm hoàn thiện các quy hoạch, thúc đẩy sự liên kết phát triển, tương tác sâu sắc với các địa phương lân cận về chiến lược, quy hoạch trong xây dựng và phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch trong hành lang kinh tế chung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần tập trung cao cho phát triển nguồn vốn con người, phát huy bản sắc vốn có của người dân xứ Quảng dám nghĩ dám làm trong dựng xây, kiến thiết đất nước, đặc biệt khích lệ tinh thần này trong đội ngũ lãnh đạo địa phương; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực và gặt hái những thành tựu mới với mục tiêu “Đến năm 2045, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á” mà Nghị quyết số 43 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Theo Chủ tịch nước, chìa khóa thành công của Đà Nẵng nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người, đặc biệt là nguồn nhân lực thông thạo ngoại ngữ, có tay nghề cao, giỏi công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4…

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, các doanh nhân đã có nhiều tham luận về về công tác quy hoạch,về định hướng chiến lược, về giải pháp công nghệ, về phát triển du lịch… nhằm khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh và giới thiệu các mô hình, giải pháp để thúc đẩy TP Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

Thân Lai
.
.
.