Xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc sự nghiệp bảo vệ ANTQ

Thứ Bảy, 27/10/2012, 09:34
Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao vai trò, sự đóng góp to lớn của các thế hệ ĐVTN lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước. Những thành tích chiến công của tuổi trẻ CAND là minh chứng sống động nhất của tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ CAND hôm nay; xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của các thế hệ cha anh.
Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX nhiệm kỳ 2012 - 2017 tiến hành buổi làm việc thứ hai. Tới dự Đại hội có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Bộ Công an đã có những bước phát triển vững chắc. Đoàn Thanh niên Công an các cấp luôn chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các định hướng, chương trình, chuyên đề về công tác thanh niên theo chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Trung ương Đoàn và Tổng cục XDLL – CAND.

Đề xuất triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động theo thực tế đơn vị; khuyến khích, động viên các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến. Các cấp Đoàn cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hơn 1.000 lượt ĐVTN tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, đi thực tập và tình nguyện công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; hàng vạn lượt đoàn viên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, giải quyết những khâu yếu, việc khó, tình nguyện ứng trực chiến đấu; góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị - văn hoá lớn của đất nước và các hoạt động mang tính quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. ĐVTN CAND các cấp đã đảm nhận hơn 2.500 công trình, phần việc thanh niên, xây dựng và thực hiện gần 100 chương trình, đề án tổ chức, huy động thanh niên góp sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an và xây dựng lực lượng của các đơn vị…

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên; sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên của các ĐVTN CAND trong những năm qua. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao vai trò, sự đóng góp to lớn của các thế hệ ĐVTN lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của đất nước. Những thành tích chiến công của tuổi trẻ CAND là minh chứng sống động nhất của tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ CAND hôm nay; xứng đáng là lực lượng kế thừa xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của các thế hệ cha anh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, ĐVTN Công an nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cấp bộ Đoàn trong CAND cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình nhiệm vụ công tác Công an; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX để tổ chức các phong trào, các hoạt động phù hợp nhằm lôi cuốn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác Công an. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy CATW về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên CAND; quan tâm, chăm lo, giúp đỡ, tin tưởng giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn và ĐVTN; tạo mọi điều kiện, cơ hội thuận lợi để ĐVTN học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, hội nhập quốc tế của đất nước…

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả, thành tích chiến công của tuổi trẻ CAND đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn trong thời gian tới, tuổi trẻ lực lượng CAND sẽ phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt ở cơ sở; là hình mẫu tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, vững vàng về chính trị, niềm tin lý tưởng cách mạng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác và chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên CAND “vừa hồng, vừa chuyên”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đất nước…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; trao Bằng khen của TW Đoàn tặng các đồng chí cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ và thông qua Nghị quyết của Đại hội

Hưng – Huy
.
.
.