"Xin đểu" bằng kim tiêm

Thứ Tư, 29/08/2007, 09:57
Tại khu vực chợ Lương Văn Can (Hải Phòng), một số thanh niên trong bộ dạng vật vờ, nhếch nhác như người nghiện, lăm lăm 1 chiếc bơm kim tiêm dùng dở, gặp ai cũng yêu cầu: "Sắp chết vì AIDS rồi, cần ít tiền mua... thuốc".

Thời gian gần đây, tại khu vực chợ Lương Văn Can, thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xuất hiện một số thanh niên lang thang xin đểu khách đi chợ lẫn người bán hàng trong chợ.

Điều khiến người dân lo ngại là các đối tượng này đều có bộ dạng vật vờ, nhếch nhác như người nghiện, trên tay lúc nào cũng lăm lăm 1 chiếc bơm kim tiêm dùng dở, cố tình cho người khác thấy trong đó có mấy giọt màu đỏ như máu.

Việc xin xỏ của nhóm đối tượng này không hề giống như cách thức của những người ăn xin, gặp ai họ cũng lạnh lùng đưa ra yêu cầu: "Sắp chết vì AIDS rồi, cần ít tiền mua... thuốc".

Cũng có người vì không chấp nhận kiểu xin "đểu" này liền bị các đối tượng vác kim tiêm rượt đuổi gây hoảng loạn cả chợ.

Đề nghị cơ quan Công an và chính quyền địa phương cần triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn chặn dứt điểm tình trạng nêu trên

.
.
.