Việt Nam và Pháp ký 18 thỏa thuận hợp tác, trị giá khoảng 9,5 tỷ USD

Thứ Bảy, 14/11/2009, 00:57
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon, ngày 13/11, tại Hà Nội, gần 300 doanh nghiệp hàng đầu của hai nước đã tham dự diễn đàn "Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp".

Tới dự có Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước.

Đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước còn khiêm tốn so với tiềm năng, Thủ tướng Francois Fillon nhấn mạnh, các doanh nghiệp Pháp không nên để mất cơ hội tại thị trường Việt Nam hiện nay. Theo đó, Hội đồng Cấp cao vì sự phát triển kinh tế Pháp-Việt cần được cải cách giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, với lợi thế về lịch sử, văn hóa, doanh nghiệp Pháp nên hiện diện đầy đủ, mạnh mẽ, xứng đáng hơn nữa tại thị trường Việt Nam, từ đó có thể là cửa ngõ vào thị trường ASEAN... Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Pháp. 

Với sự chủ trì của lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Nghiệp đoàn doanh nghiệp Pháp, đại diện 300 doanh nghiệp hai nước tập trung thảo luận hai chủ đề chính. Theo đó, với chủ đề "Các thách thức đối với tăng trưởng bền vững", các đại biểu thảo luận về những triển vọng tài chính trên thế giới; hướng tới chiến lược mới trong khu vực và quốc tế; tìm mô hình công nghiệp hợp lý nhằm đáp ứng thách thức tăng trưởng. Tại phiên thảo luận "Những công cụ trong quan hệ đối tác mới", các đại biểu thảo luận về khung pháp lý và chính sách thuế về đầu tư; đối tác tài chính và công nghiệp cho phát triển hạ tầng; đối tác chiến lược hiệu quả...

Tại Diễn đàn, với sự chứng kiến của Thủ tướng Cộng hoà Pháp Francois Fillon, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, các đối tác hai bên đã ký 18 bản thỏa thuận hợp tác về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện lực, cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, quy hoạch đô thị, thực phẩm... trị giá khoảng 9,5 tỷ USD

PV-TTXVN
.
.
.