Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm với Brunei, Iran và Sri Lanka

Thứ Tư, 19/02/2020, 18:45
Ngày 19/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thiếu tướng Dato Pakuda Seri Haji Awang Halbi bin Mohd Yussof, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Brunei Darussalam. Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.


Chào mừng ngài Dato Pakuda Seri Haji Awang Halbi bin Mohd Yussof cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Brunei sang dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN 2020, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc ngài Bộ trưởng và các thành viên trong Đoàn có chuyến thăm, tham dự Hội nghị tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tại Brunei Darussalam vừa qua; trân trọng gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà ngài Bộ trưởng và các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia Brunei Darussalam dành cho Đoàn trong chuyến thăm, làm việc tại đất nước Brunei tươi đẹp, giàu lòng mến khách.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Dato Pakuda Seri Haji Awang Halbi bin Mohd Yussof

Nhằm tăng cường hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Brunei Darussalam trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm, an ninh truyền thống và phi truyền thống, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; sớm tổ chức cuộc họp lần đầu tiên Nhóm công tác chung Việt Nam - Brunei về chính trị và an ninh…

Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Dato Pakuda Seri Haji Awang Halbi bin Mohd Yussof và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Dato Pakuda Seri Haji Awang Halbi bin Mohd Yussof đánh giá cao chuyến thăm Brunei của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Brunei và Việt Nam. 

Ngài Bộ trưởng tin tưởng mối quan hệ giữa Hội đồng An ninh quốc gia Brunei Darussalam và Bộ Công an Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, vì lợi ích nhân dân hai nước.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp ngài Saleh Adibi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam. Chào mừng ngài Saleh Adibi sang nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc nhiệm kỳ công tác của ngài Đại sứ đạt nhiều thắng lợi, thành công; tin tưởng, trên cương vị công tác mới của mình, ngài Đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Iran nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác hữu quan Iran nói riêng, vì lợi ích của hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Saleh Adibi.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đang từng bước thiết lập cơ chế hợp tác với các cơ quan chức năng của Iran trên các lĩnh vực như phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện, nhân viên ngoại giao và công dân của nước này sinh sống, làm việc tại nước kia; hợp tác trao đổi thông tin tội phạm qua kênh Interpol nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…

Xuất phát từ tiềm năng hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh, trật tự và trong bối cảnh tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ, hợp tác phòng, chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước; trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người… Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ, trao đổi đoàn cấp cao và phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương…

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Saleh Adibi và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Saleh Adibi vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước Iran - Việt Nam thời gian qua; chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Đại sứ Saleh Adibi khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Iran và Việt Nam, giữa các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật Iran và Bộ Công an Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

* Cũng trong chiều 19-2, Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp ngài Sampath Prasanna Walpita Gamage, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam. Chúc mừng Đại sứ Sampath Prasanna Walpita Gamage đảm nhiệm cương vị công tác mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hai nước Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi và luôn ủng hộ, giúp đỡ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Sri Lanka thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh với các chuyên án, duy trì trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ đã ký giữa Học viện Cảnh sát Việt Nam và Học viện Cảnh sát Sri Lanka…

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Sampath Prasanna Walpita Gamage tại buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sampath Prasanna Walpita Gamage đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Việt Nam nói riêng đã đạt được trong những năm qua; nhấn mạnh, các cơ quan chức năng Sri Lanka luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước. Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia Sri Lanka – Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới…

Khổng Hà
.
.
.