Việt Nam - Australia: Đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 10/02/2015, 15:04
Ngày 10/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: Việt Nam tiếp tục coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực, trong đó có Australia. Quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Australia đang phát triển tích cực, các lợi thế, tiềm năng hợp giữa hai nước đã thực sự bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác và phát triển vì lợi ích chung của cả hai nước.

Sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Australia ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, tình hình về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường các hoạt động giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Thứ trưởng Tô Lâm; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Điều này, được khẳng định trên thực tế qua một số hiệp định quan trọng được ký kết giữa hai Chính phủ như Hiệp định dẫn độ tội phạm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm, trung tâm phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia tại Việt Nam…

Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ngài Đại sứ trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan thực thi pháp luật của Australia; mong muốn trong thời gian tiếp theo quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Australia sẽ không ngừng phát triển trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm…

“Bộ Công an Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng với Australia nỗ lực đưa quan hệ hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; sớm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới vào thời gian tới” - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman cho rằng, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại hai nước; góp phần đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Australia -Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác…

Việt Hưng
.
.
.