Việt Nam - CHLB Đức nâng tầm hợp tác về GD-ĐT
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược Việt
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang có bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới sẽ thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác về giáo dục và nghiên cứu khoa học tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược.
Đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng đại diện Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức tại Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức nói chung và cá nhân bà Tổng Thư ký nói riêng sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, cấp học bổng cho nghiên cứu sinh Việt Nam; tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo thạc sỹ và cao học cho sinh viên Việt Nam; chương trình dạy tiếng Đức trong các trường phổ thông ở Việt Nam và tài trợ để triển khai các chương trình nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại Đức; thúc đẩy công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án Đại học Việt-Đức là điểm sáng trong hợp tác đào tạo giữa hai quốc gia trong thời gian qua.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian tiếp, bà Dorothea Ruland đánh giá cao kết quả hợp tác Việt-Đức trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong giai đoạn 2008-2013, DAD đã dành 41/151 suất học bổng nghiên cứu sinh và các khóa cao học cho Việt Nam, đồng thời tổ chức hàng chục đoàn giáo sư Đức đến thỉnh giảng tại các trường đại học của Việt Nam… Bà Dorothea Ruland mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Bà Dorothea Ruland cũng đề nghị Chính phủ Việt