Ủy ban Quốc phong và An ninh tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự

Thứ Ba, 14/10/2014, 12:26
Sáng 13/10, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQP&AN) của Quốc hội đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) - Kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật", nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội thảo luận đối với dự án Luật NVQS (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII trong thời gian tới.

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UBQP&AN; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV; Quân khu V và đại diện các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai...

Để phục vụ việc chỉnh lý, tiếp thu dự thảo Luật NVQS sửa đổi bảo đảm tính khả thi, tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 19 tham luận với các nội dung chính, gồm: "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật NVQS - Những kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo yêu cầu công bằng xã hội"; "Việc thực hiện chính sách pháp luật về NVQS"; "Tình hình thực hiện quy định pháp luật NVQS về việc chuẩn bị cho công dân nhập ngũ; tuyển chọn gọi nhập ngũ- Những kiến nghị đề xuất"... Qua đó đã làm rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các Luật NVQS hiện hành.

Ngoài những tham luận trên, đại biểu còn đưa ra những kiến nghị xoay quanh các vấn đề thực hiện Luật NVQS về chế độ chính sách, quyền lợi của hạ sỹ quan, binh sỹ; điều kiện giải quyết các trường hợp là thanh niên tốt nghiệp ĐH-CĐ nhập ngũ có nguyện vọng ở lại phục vụ Quân đội lâu dài; yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ về "Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng"; yêu cầu đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân...

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên thường trực UBQP&AN Quốc hội cho biết, sau hơn 30 năm triển khai thực hiện Luật NVQS với những lần sửa đổi bổ sung thì hiện các quy định về đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sỹ quan và binh sỹ, độ tuổi gọi nhập ngũ, đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ... đã bộc lộ những vướng mắc và một số quy định không còn phù hợp với thực tế.

"Luật NVQS là nội dung quan trọng liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội. Tuy nhiên, với những bất cập và hạn chế đang tồn tại ít nhiều đã gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến quá trình và chất lượng xây dựng đội ngũ Quân đội "Chính quy, tinh nhuệ và hiện đại". Vì vậy, để khắc phục những điều này, đòi hỏi cần phải sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong Luật NVQS để phù hợp với tình hình thực tiễn", ông Hùng khẳng định

Lê Anh
.
.
.