Tưởng niệm 41 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ

Thứ Ba, 17/03/2009, 12:13
Sáng 16/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và đông đảo người dân, học sinh địa phương và hàng trăm du khách quốc tế đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm 41 năm ngày 504 thường dân bị quân đội Mỹ sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 - 16/3/2009) tại chân tượng đài Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.

Hàng ngàn người đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm 504 thường dân bị sát hại.

Ông  Roy Mike Bohem - Giám đốc của Tổ chức Madison Quakers đã kéo vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ tưởng niệm ngày đau buồn này của 504 thường dân bị sát hại.

Ông  Roy Mike Bohem cũng tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng khu nhà hiệu bộ cho Trường tiểu học số 1 Sơn Mỹ,  trị giá 1,3 tỷ đồng do ông và những cựu binh Mỹ quyên góp xây dựng. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng tiến hành lắp đặt một chiếc chuông để vào mỗi buổi sáng sẽ rung lên để tưởng nhớ 504 thường dân vô tội bị quân đội Mỹ sát hại dã man trong vụ thảm sát Sơn Mỹ

Hoàng Thuyên
.
.
.