Truy tặng cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ Sáu, 08/06/2012, 00:04
Ngày 7/6, Bộ Công an trân trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến (tức Nguyễn Công Trân), nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Huân chương Độc lập hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; đại diện gia đình đồng chí cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến…

Sau khi công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến Huân chương Độc lập hạng Nhất, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao Bằng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho gia đình cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho gia đình cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước với công lao, đóng góp của cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến cho sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước nói riêng. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND luôn trân trọng những thành tích mà đồng chí cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến đã đạt được và nguyện noi gương đồng chí, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng, Nhà nước giao phó; phấn đấu xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân…

Thay mặt gia đình cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến, bà Lê Phương - vợ đồng chí cố Thứ trưởng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước đã truy tặng cố Thứ trưởng Nguyễn Minh Tiến Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào của gia đình. Gia đình sẽ tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước…

* Chiều 7/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Sơn La.

Trong những năm qua, những người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần đoàn kết, đi đầu trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT. Tại buổi tiếp, ông Sồng Páo Ly, dân tộc Thái; ông Hà Văn Thành, dân tộc Thái; ông Lò Văn Im, dân tộc Lào… đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực tình hình đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác đảm bảo ANTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các đại biểu, đồng thời biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Sơn La đã đạt được trong việc góp phần giữ vững ANTT tại địa phương, từng bước ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực mong muốn trong thời gian tiếp theo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bằng uy tín, sức lực, trí tuệ của mình cố gắng phấn đấu để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ ANTT; đồng thời vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng, làng, bản, dòng họ; giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt ANTT tại địa phương

A.Hiếu - Thanh Xuân - Việt Hưng
.
.
.