Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia sẽ hoạt động từ quý II-2011

Thứ Năm, 17/02/2011, 09:07
Theo kế hoạch, quý II-2011, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia, thuộc Bộ Tư pháp sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Sáng 16/2, Bộ Tư pháp tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Tân Mão 2011. Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi gặp mặt.

Trong năm 2010, ngành Tư pháp đã thẩm định, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cải cách quy trình xây dựng văn bản, cơ bản kiện toàn hệ thống Cơ quan Thi hành án dân sự từ Trung ương đến cấp huyện, kết quả thi hành án tiếp tục được nâng cao và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, năm 2011, Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự để giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ đẩy mạnh công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, công tác bổ trợ tư pháp đến các doanh nghiệp, người dân giúp họ hiểu sâu hơn và chấp hành tốt hơn.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, năm 2011, ngành Tư pháp mong muốn các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tổ chức tốt công tác tuyên truyền về pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, để hoạt động tư pháp ngày càng thiết thực hơn trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, quý II-2011, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia, thuộc Bộ Tư pháp sẽ chính thức đi vào hoạt động

Nguyễn Hưng
.
.
.