Triển khai Hiệp định phòng, chống buôn bán người với Campuchia

Thứ Sáu, 30/08/2013, 11:50
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.

Kế hoạch nhằm xác định nội dung nhiệm vụ và lộ trình cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Hiệp định nêu trên nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam với các cơ quan chức năng của Campuchia trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới hai nước.

Cụ thể, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai Hiệp định, nhất là các địa phương có tuyến biên giới giáp với Campuchia; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao trong phòng, chống mua bán người, nội dung Hiệp định và thực tế tình hình hoạt động tội phạm mua bán người xảy ra ở địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Cũng theo kế hoạch, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia về hợp tác trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người, nhất là hoạt động của các đường dây, băng ổ nhóm tội phạm liên quan đến hai nước để phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, khám phá, bắt giữ tội phạm, giải cứu nạn nhân.

Các địa phương có đường biên giới với Campuchia chủ động duy trì giao ban, đàm phán, gặp gỡ thường niên và đột xuất, thiết lập đường dây nóng với các địa phương của Campuchia, nhằm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt, chuyển giao đối tượng, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về

PV
.
.
.