Trao tặng lực lượng VTND TP HCHM danh hiệu Anh hùng

Thứ Bảy, 30/04/2011, 10:08
Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, ngay tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Đảng, Nhà nước long trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2011), thống nhất đất nước, 125 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5), sáng 29/4, TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ mít tinh tại Nhà hát thành phố, đồng thời làm lễ dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nghĩa trang Lạc Cảnh, đền Bến Dược, nghĩa trang Củ Chi.

Đến tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương: Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Phan Trung Kiên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại lễ trao danh hiệu Anh hùng LLVTND (lần thứ 2) cho lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, đặc biệt là Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Lê Hoàng Quân khẳng định: Lịch sử đã sang trang, song giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam với Đại thắng Mùa xuân năm 1975 vẫn mãi trường tồn… 36 năm qua, công cuộc cách mạng của đất nước ta đã tiếp tục giành nhiều thắng lợi. Riêng TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã góp phần làm nên Đại thắng Mùa xuân lịch sử với tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết chiến quyết thắng. Tinh thần ấy đã và đang được Đảng bộ, nhân dân phát huy cao độ trong nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng, phát triển thành phố, quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, xứng đáng danh hiệu thành phố anh hùng, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thay mặt hơn 60.000 hội viên cựu chiến binh thành phố phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Xuân Công, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cũng nhấn mạnh: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc ngày 30/4/1975 có ý nghĩa to lớn, sâu sắc, mở ra và đem lại cho dân tộc Việt Nam quốc gia độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thắng lợi này đã tác động mạnh đến nội tình nước Mỹ, làm thức tỉnh lương tri loài người, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, đối với các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, ngay tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Đảng, Nhà nước long trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Cùng vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần này còn có 6 cá nhân nguyên là cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam: Lê Quang Ninh, Nguyễn Thị Nhẫn, Trần Lê Quận (Tư Cao), Trương Nhật Quang, Nguyễn Văn Thôn và Lê Quốc Lương. Ngoài ra, còn có 2 tập thể vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng III và hàng chục tập thể, cá nhân khác vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng I, II, III

Ngọc Nguyễn
.
.