Trao tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

Thứ Năm, 15/11/2012, 08:24
Chiều 14/11, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho các nhà giáo năm 2012.

Đến dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành và 40 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 10 Nhà giáo ưu tú đại diện cho 570 Nhà giáo ưu tú được nhận danh hiệu trong buổi lễ trang trọng này…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nhiệt liệt chúc mừng tới các nhà giáo lão thành, các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày mà mỗi người dân, mỗi học trò thể hiện đạo lý “Tôn sư trọng đạo”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho 40 Nhà giáo nhân dân và 10 Nhà giáo ưu tú, trong đó Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vinh dự được trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cao quý.

Trong đợt trao tặng lần này, lực lượng Công an nhân dân có 3 nhà giáo được nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, đó là TS Vũ Đức Khiển, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II; PGS.TS Ngô Văn Xiêm, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy; PGS.TS Phùng Thế Vắc, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân. Bốn nhà giáo thuộc lực lượng CAND được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú gồm: Nhà giáo Trịnh Đức Phong, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân; GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; PGS.TS Tạ Quốc Trị, Trưởng bộ môn Tâm lý, Trường ĐH An ninh nhân dân; PGS.TS Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân

Thu Phương
.
.
.