Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ ANTQ" tặng Đại sứ Lào Somphon Sichalon

Thứ Sáu, 25/09/2015, 18:52
“Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế”.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh tại buổi tiếp thân mật và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ An ninh Tổ quốc" tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphon Sichalon nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, chiều 25/9, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng Đại sứ Somphon Sichalon.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ An ninh Lào luôn được duy trì, củng cố, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có hiệu quả thiết thực trong đó có sự đóng góp tích cực của cơ quan ngoại giao hai nước đặc biệt là cá nhân đồng chí Đại sứ Somphon Sichalon.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản dày công chăm lo, xây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước phát triển là tài sản vô giá của 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân hai nước. Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng tăng cường hợp tác toàn diện với Bộ An ninh Lào, đây là nền tảng vững chắc để giữ vững ổn định chính trị ở mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại sứ Somphon Sichalon.

Bộ Công an Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ tận tình, quý báu của Đảng, nhân dân các bộ tộc Lào anh em trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của ngài Đại sứ đóng góp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào trong đó có lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới đồng chí Đại sứ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế  mà hai Đảng đã khởi xướng, lãnh đạo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại sứ Somphon Sichalon và các đại biểu tại buổi tiếp.

Đại sứ Somphon Sichalon xúc động bày tỏ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo Bộ đã dành phần thưởng cao quý và tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua tại Việt Nam; cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, của Bộ Công an Việt Nam đối với Bộ An ninh Lào trong thời gian qua nói riêng.

Đại sứ Somphon Sichalon khẳng định dù trên bất cứ cương vị nào sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác sẽ tiếp tục làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Việt Hưng
.
.
.