Trại giam số 3 (Cục V26) đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Bảy, 12/12/2009, 08:15
Ngày 10/12, tại Nghệ An, Trại giam số 3 (Cục V26 - Bộ Công an) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục V26, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương. 

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện Trại giam số 3.

Tại buổi lễ, Đại tá, Giám thị Trại giam số 3 Nguyễn Đăng Ninh báo cáo tóm tắt thành tích của Trại trong suốt 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, giáo dục người phạm tội, góp phần tích cực cùng lực lượng CAND giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trại giam số 3 được thành lập vào ngày 15/2/1955 tại xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Tháng 9/1957, Trại chuyển đến xã Nghĩa Quang (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và tháng 3/1959, Trại tiếp tục chuyển đến xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho đến nay.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ chiến sĩ Trại giam số 3 đã vừa làm tốt công tác quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo vệ an toàn trại giam, vừa dũng cảm chiến đấu bắn rơi 2 máy bay trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ra miền Bắc.

Do lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Trại giam số 3 đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương chiến công hạng Nhì, và được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen.

Sau khi trân trọng trao Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện Trại giam số 3, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm biểu dương khen ngợi những thành tích đã đạt được và nhấn mạnh thành tích trên là tiền đề cơ bản để cán bộ, chiến sỹ Trại giam số 3 phát huy công tác trong thời gian tới, xứng đáng với danh hiệu mà Đảng và Nhà nước trao tặng

L.Q.
.
.
.