Trại giam Tân Lập đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Chủ Nhật, 20/04/2008, 09:35
"Trải qua 61 năm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trại giam Tân Lập luôn đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh". Đó là ghi nhận của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của Trại giam Tân Lập tổ chức vào chiều 18/4.

61 năm qua, từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sỹ luôn ý thức sâu sắc rằng công tác quản lý phạm nhân là nhiệm vụ quan trọng; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh.

Đơn vị đã chủ động tham mưu và phối hợp với cơ quan, đơn vị, chính quyền và nhân dân địa phương phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngoài xã hội; phát động phong trào địa bàn trong sạch đảm bảo an toàn Trại giam.

Sau khi gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên Cờ truyền thống của đơn vị, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm ân cần căn dặn đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại giam. Cán bộ, chiến sỹ Trại giam Tân Lập phải cùng với lực lượng CAND tích cực góp phần thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ để bình ổn và phát triển bền vững nền kinh tế nước nhà.

Để tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tập thể đơn vị cần không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ, chủ động đấu tranh phòng ngừa tiêu cực, chống sa sút về đạo đức, lối sống; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh...

T.H.
.
.
.