Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Thứ Bảy, 07/04/2012, 11:34
Nhân kỷ niệm lần thứ 105 Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2012), chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi và chúc các thành viên gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng. Ảnh: TTXVN.

Nói chuyện với cán bộ và các cháu thiếu nhi Trường cán bộ Đội Lê Duẩn cùng có mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ, học sinh nhà trường sẽ không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, xứng đáng với tên gọi và nguồn gốc ra đời của ngôi trường. Trường cán bộ Đội Lê Duẩn được thành lập năm 1983 - quà tặng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dành cho thiếu niên, nhi đồng Thủ đô, nhân dịp đồng chí được nhận giải thưởng "Vì củng cố hòa bình giữa các dân tộc" của Ủy ban giải thưởng quốc tế Lênin. Từ đó đến nay, nhiều thế hệ cán bộ Đội đã được đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành từ ngôi trường này

PV (theo TTXVN)
.
.
.