Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thái Bình cần bứt phá từ thế mạnh nông nghiệp

Thứ Ba, 21/01/2014, 21:56
Ngày 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Bình, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy ba năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã đạt thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Nhà máy Bột cá Thụy Hải II, xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư cho rằng: với tiềm năng kinh tế biển, nguồn tài nguyên khí, điện, than, lực lượng lao động dồi dào, lại có truyền thống yêu nước cách mạng, nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo... Thái Bình có nhiều triển vọng bứt phá đi lên. Tuy nhiên, Thái Bình cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế, là tỉnh đất chật người đông, nhiều nhu cầu mới đang đặt ra cần được giải quyết. Thời gian để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra không còn nhiều, Thái Bình cần rà soát lại những việc đã làm được, những việc chưa làm được, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời định hướng cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới, trên cơ sở các chủ trương, quy hoạch tổng thể đã có. Làm thế nào để Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, bứt phá rõ rệt hơn nữa, Tổng Bí thư cho rằng: Thái Bình là một tỉnh nông nghiệp thì phải đi lên từ nông nghiệp, nhưng bây giờ là phát triển nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất hàng hóa lớn, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, thế mạnh của Thái Bình còn là kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Thái Bình, lời chúc năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

P.V (Theo TTXVN)
.
.
.