Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tư tưởng đoàn kết của Đảng, của Bác Hồ đã có từ lâu và xuyên suốt gần 90 năm qua

Chủ Nhật, 11/11/2018, 13:57
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11-2018), sáng 11-11, tại khu căn cứ cách mạng Dur Kmăl, xã Du Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Ngày hội “Đại đoàn kết các dân tộc”.


Đến dự Ngày hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Đắk Lắk; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đông đảo bà con xã Du Kmăl.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, đồng bào các dân tộc tại ngày hội

Xã Dur Kmăl là khu căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. 

Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 11,10%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 125 hộ với 590 khẩu, hộ cận nghèo là 146 hộ, 663 khẩu. 

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn xã luôn được giữ vững, Các chính sách về an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng, chăm lo cho người nghèo, trợ giúp các gia đình khó khăn luôn được chính quyền quan tâm. Trong năm 2018, toàn xã đã xây dựng được 99 căn nhà cho người nghèo với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Phát huy những truyền thống cách mạng của quê hương, đồng bào các dân tộc trong toàn xã đã có nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động. Qua đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong các dân tộc trên địa bàn xã.

Già làng thực hiện nghi thức mặc áo của đồng bào Tây Nguyên cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại ngày hội

Từ những nỗ lực, cố gắng trên, trong năm 2000, xã Du Kmăl đã được vinh dự Chủ tịch nước công nhận là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đặc biệt trong đó có 2 buôn gồm: buôn Dur 1 và buôn Kmăl được công nhận là buôn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy đời sống người dân xã Dur Kmăl không ngừng đổi mới. Nhà cửa, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, văn minh. Khắp các buôn, làng tràn đầy không khí vui tươi, hồ hởi.

Và đeo vòng sức khỏe cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại ngày hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, tư tưởng đoàn kết của Đảng, của Bác Hồ đã có từ lâu và xuyên suốt gần 90 năm qua, chính vì vậy đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng, Bác Hồ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng và có được như ngày hôm nay. Những kết quả đó là nhờ công lao to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có vai trò tập hợp, đoàn kết rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong xã

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cho rằng, nhiều khó khăn thách thức vẫn còn phía trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con xã Dur Kmăl nói riêng, cùng đồng bào cả nước nói chung tiếp tục thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác tốt, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo, chính quyền địa phương trồng cây lưu niệm tại trụ sở UBND xã

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng quà cho 7 thôn, buôn và 20 hộ gia đình tiêu biểu trong xã.


Văn Thành
.
.
.