Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Chủ Nhật, 08/05/2011, 07:25
Ngày 7/5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, đã tiến hành tiếp xúc đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, để vận động bầu cử theo đúng quy trình luật định.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XIII gồm các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hiền Vân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC; Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quế Anh, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng đội quận Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là người đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, góp sức cùng tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng ngày càng dân chủ hơn, thực chất hơn, đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Quốc hội khóa XIII có vai trò, nhiệm vụ to lớn trong việc thể chế hóa đường lối chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong 65 năm qua, Quốc hội khóa XIII cần tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, nâng cao hơn nữa chất lượng, năng lực hoạt động của từng đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đều khẳng định, sẽ hết sức nỗ lực góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên 4 trụ cột công tác: công tác xây dựng luật pháp, công tác giám sát, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại; đồng thời góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mỗi đại biểu cần không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ, năng lực công tác, lời nói phải đi đôi với việc làm, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của bản thân, cũng như gia đình, người thân, cộng sự trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng viên đã dành thời gian trao đổi về nhiều vấn đề cử tri nêu: Nếu trúng cử, đại biểu sẽ làm gì để góp phần xây dựng luật pháp, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người dân, bảo đảm bình đẳng giới, phát triển phong trào đoàn, thu hút tập hợp thanh niên tham gia tổ chức đoàn, nhất là ở khu dân cư; vấn đề thu hút và bồi dưỡng nhân tài, giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thanh niên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh và hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định an ninh chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt các ứng cử viên có mặt, bày tỏ cảm ơn bà con cử tri về những ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn, trí tuệ, những đề xuất, yêu cầu chính đáng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII; mong muốn cử tri sẽ cùng gia đình, bà con khối phố tiếp tục nghiên cứu kỹ hồ sơ của các ứng cử viên, để lựa chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XIII, nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, trên tinh thần dân chủ và đúng luật

PV (Theo TTXVN)
.
.
.