Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Gia Lai

Chủ Nhật, 17/04/2011, 10:46
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, trong hai ngày 15 và 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Trước khi có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã về thăm cán bộ và nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tìm hiểu tình hình thực tế ở cơ sở; thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nổ lực và kết quả đạt được về sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Cụ thể, mặc dù trong quý I - năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội cả nước có nhiều khó khăn nhưng Gia Lai vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế ở mức 12,18%, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng được đẩy mạnh, thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn Gia Lai cũng được triển khai đúng quy định, đảm bảo dân chủ qua các bước hiệp thương...

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung làm tốt công tác bầu cử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai thật tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả thực tế ở địa phương. Cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt tăng cường việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác qua những công việc cụ thể, hàng ngày, tránh các bệnh hình thức, xa rời nhân dân

N.Như
.
.
.