Tọa đàm cấp Bộ trưởng về hợp tác du lịch 5 nước tiểu vùng sông MeKong

Thứ Năm, 11/09/2014, 10:47
Ngày 10/9, tại Tp.HCM, tọa đàm cấp Bộ trưởng về hợp tác du lịch 5 nước tiểu vùng sông MeKong (ACMECS) chính thức diễn ra.

Tham gia Tọa đàm có sự tham dự của TS. Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch vương quốc Campuchia; GS.TS Bosengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; TS. Sai Kyaw Ohn, Thứ trưởng Bộ Khách sạn và du lịch Cộng hòa liên bang Mianma; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, ông Panyarak Pool Thup;  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ông Hoàng Tuấn Anh và lãnh đạo 4 thành phố thuộc hạ nguồn sông Mekong: ông Lê Hoàng Quân, UVTWĐ, Chủ tịch UBND TP.HCM, Mak Vasitha, Phó Đô trưởng thủ đô Phnompenh (Campuchia), U Myint Swe, Thủ hiến vùng Răng Gun (Mianma), Somvandy Nathavong, Quyền Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn (Lào) cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của 5 quốc gia thành viên ACMECS.

Nằm trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM 2014 (ITE 2014), tại tọa đàm ACMECS, các đại biểu đã cùng kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại và thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hợp tác du lịch ACMECS nhằm xây dựng "5 quốc gia - một điểm đến". Các đại biểu thống nhất đánh giá qua một năm triển khai tuyên bố hợp tác du lịch ACMECS, cơ quan du lịch các nước đã tích cực hợp tác, dành cho nhau những ưu đãi nhất định, phối hợp chặt chẽ trong khảo sát, liên kết sản phẩm du lịch... Với việc cam kết thực hiện thị thực chung cho du lịch ACMECS, ngành du lịch các nước đã tích cực đề xuất lên Chính phủ các biện pháp tháo gỡ rào cản tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Mỗi quốc gia và nhóm quốc gia mở rộng diện miễn thị thực cho khách từ thị trường nguồn...

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn thảo luận những tồn tại, bất cập của hợp tác du lịch ACMECS trên con đường hình thành "5 quốc gia - một điểm đến": hạn chế về nguồn nhân lực, chưa chủ động đóng vai trò điều phối trong từng nhiệm vụ cụ thể... Rất nhiều vấn đề về du lịch cũng đã được thảo luận trong tọa đàm: làm thế nào đẩy mạnh hợp tác trong du lịch, huy động doanh nghiệp, hiệp hội du lịch cùng tham gia với cơ quan quản lý du lịch trong xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch liên quốc gia, logo và khẩu hiệu của du lịch ACMECS...

Hội chợ ITE 2014 diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SCC, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM từ ngày 11/9 đến 13/9 với ự tham gia của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với 250 gian hàng của các đơn vị du lịch trong và ngoài nước. Ngoài tọa đàm cấp Bộ trưởng, tất nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức nhân dịp này: Lễ hội thuyền đăng trên sông Sài  Gòn, các hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam, Nhật Bản, Islamic, Anh, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc. Riêng ngày cuối cùng của hội chợ (13/9) là ngày hội dành cho người tiêu dùng du lịch với rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, xem biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc của các quốc gia tham gia hội chợ

Hoa Nguyễn
.
.
.