Tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thứ Năm, 31/07/2008, 08:14
Thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, sáng 30/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tổ chức lại Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội.

Đến dự lễ có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng BTL Quân khu Thủ đô, Quân khu 2...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí cán bộ BTL Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thế Lực, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng đọc Lệnh số 16/2008/L-CTN ngày 16/7/2008 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc tổ chức lại Quân khu Thủ đô Hà Nội thành BTL Thủ đô Hà Nội, theo đó BTL Thủ đô Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự quản lý, chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

BTL Thủ đô Hà Nội có chức năng tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng tại địa phương; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, chỉ huy các đơn vị lực lượng thường trực và dự bị động viên, dân quân tự vệ thuộc quyền.

Tại buổi lễ cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hợp nhất Bộ CHQS thành phố Hà Nội, Bộ CHQS tỉnh Hà Tây thuộc Quân khu Thủ đô vào BTL Thủ đô Hà Nội; điều chuyển Đoàn Nghi lễ 781 từ Quân khu Thủ đô Hà Nội về Bộ Tổng tham mưu; điều chuyển Ban CHQS huyện Mê Linh từ Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc (Quân khu 2) về BTL Thủ đô Hà Nội và quyết định tổ chức lại Xưởng sửa chữa tổng hợp 80.

Thiếu tướng Vũ Văn Luận, Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị đọc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhân sự cán bộ. BTL Thủ đô Hà Nội gồm 5 đồng chí. Đại tá Phí Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tây được bổ nhiệm Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội; Đại tá Phùng Đình Thảo, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô được bổ nhiệm Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội và được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ, CNV quốc phòng BTL Thủ đô Hà Nội vinh dự đón nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về trao Quân kỳ Quyết thắng cho BTL Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh trao các quyết định về nhân sự cán bộ, trao Quân kỳ Quyết thắng cho BTL Thủ đô Hà Nội và phát biểu giao nhiệm vụ. Bộ trưởng ôn lại truyền thống vẻ vang, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của LLVT Quân khu Thủ đô giành được trong hơn 60 năm qua, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đại tá, Tư lệnh Phí Quốc Tuấn thay mặt cán bộ, chiến sĩ BTL Thủ đô Hà Nội phát biểu, bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời xác định trách nhiệm trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nguyện đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân, khiêm tốn học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, lực lượng, duy trì nghiêm mọi nền nếp hoạt động của LLVT Thủ đô; kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến phòng thủ phù hợp với địa giới hành chính mới của Thủ đô Hà Nội

Theo Quân Thủy – Lê Nghĩa (Báo Quân đội nhân dân)
.
.
.