Tổ chức diễn tập thực binh phương án chống khủng bố tại Thanh Hóa

Thứ Sáu, 03/08/2012, 10:22
Sáng 2/8, tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập thực binh phương án xử lý hoạt động khủng bố.

Đến dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Xu Von Lương Bun My, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Cách mạng Lào; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ MT - 12. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập MT - 12 tỉnh Thanh Hóa.

Đây là cuộc diễn tập hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Quân đội nhân dân tỉnh, nằm trong kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012 - MT 12 do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa chủ trì. Tham gia diễn tập phương án này gồm hơn 1 nghìn CBCS cùng nhiều trang bị, phương tiện hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá cao việc tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực MT - 12 của các đơn vị có liên quan. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo để chủ động ứng phó khi xảy ra tình huống gây rối, hoạt động khủng bố.

Ngay sau lễ khai mạc, Đại tá Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh diễn tập các phương án giả định với các tình huống xử lý vụ gây rối; chống khủng bố, bắt cóc con tin, rà phá bom mìn… Sau hơn 1 tiếng đồng hồ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng tham gia diễn tập đã xử lý tốt các tình huống phần diễn tập thực binh diễn ra an toàn, đạt kết quả cao

Thái Thanh
.
.
.