Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chỉ đạo công tác PCCC tại Hải Phòng

Thứ Năm, 16/01/2014, 17:51
Ngày 16/1/2014, tại Hải Phòng, Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Triển khai công tác và phát động Phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2014. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự và chỉ đạo.

Thiếu tướng Lê Quốc Trân - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng báo cáo tổng kết công tác PCCC năm 2013: Phong trào toàn dân PCCC tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó, Sở Cảnh sát PCCC đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC, tuyên truyền cho hơn 20.000 lượt người, kiểm tra và hướng dẫn cho hơn 30.000 cơ sở, tổ chức 2.781 cuộc thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở. Do làm tốt công tác phòng ngừa, số vụ cháy giảm 12% so với năm trước, không có thiệt hại về người. Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã tổ chức 30 cuộc cứu nạn, giải cứu 16 người, trong đó có 11 người nước ngoài bị nạn thoát khỏi nguy hiểm trong các vụ cháy.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chỉ đạo tại hội nghị.

Với kết quả đạt được, Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Cá nhân đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Trân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và 296 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Biểu dương thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành đánh giá: Mặc dù mới thành lập, lực lượng Cảnh sát TP PCCC Hải Phòng sớm ổn định tổ chức, vượt qua khó khăn, giảm số vụ cháy, đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu gắn Huân chương chiến công hạng Nhì lên cờ truyền thống Cảnh sát PCCC Hải Phòng.

Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng phải thực hiện tốt chủ đề năm 2014 của lực lượng CAND là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả”. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chỉ đạo về ANTT, trong đó có PCCC; tổng kết 30 năm đổi mới đối với Cảnh sát PCCC, đi đầu gương mẫu quán triệt Hiến pháp sửa đổi và Luật PCCC sửa đổi. Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng cần coi trọng công tác phòng ngừa, trước tiên làm tốt công tác điều tra cơ bản, đặc biệt là khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy.

Bên cạnh đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quan tâm công tác đào tạo cán bộ, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật về PCCC. Việc thực hiện nghiêm kỷ cương phải gắn với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, giảm tỷ lệ kỷ luật và không để xảy ra trường hợp cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật

Văn Thịnh
.
.
.