Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong dồn điền, đổi thửa

Thứ Năm, 03/04/2014, 08:06
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong công tác dồn điền, đổi thửa.

Trong chuyến thăm và kiểm tra công tác dồn điền, đổi thửa và tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2014 tại huyện Chương Mỹ ngày 2/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu một số sở, ngành của thành phố phối hợp với huyện thực hiện tốt việc đưa cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, tạo ra giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, Sở TN&MT phối hợp với huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong công tác dồn điền, đổi thửa.

Theo ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, “đa số các xã không dồn điền đổi thửa được là do địa phương không thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc xây dựng và thông qua phương án dồn điền, đổi thửa dẫn đến người dân không đồng tình”.

Dù cho biết, toàn thành phố đã dồn điền, đổi thửa được hơn 73.237ha, bằng 95,9% kế hoạch nhưng ông Cương thừa nhận, trong quá trình dồn điền, đổi thửa, một số địa phương do nhiều lý do khác nhau dẫn đến khiếu kiện đông người, thậm chí trở thành điểm nóng, như: đội 6, xã Hòa Bình; xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín); xã Xuân Dương, Cao Viên (huyện Thanh Oai)… Một số địa phương vẫn để đất ruộng hoang không cấy vụ chiêm xuân như xã Cao Viên - Thanh Oai, xã Hòa Bình - Thường Tín…

Lý giải nguyên nhân, ông Cương nhận định, một số cán bộ địa phương, đảng viên thiếu gương mẫu lồng ghép quyền lợi cá nhân nên thiếu công khai, minh bạch trong thực hiện...

C.L.
.
.
.