Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí

Thứ Tư, 27/06/2012, 00:12
* Bộ trưởng Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn cán bộ, Tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị.
Chiều 26/6, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) Bộ Công an đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo PCTNLP Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng…

Hội nghị thống nhất đánh giá thời gian qua, Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã tiếp tục nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ. Đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLP, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI); gắn nhiệm vụ PCTNLP với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an nhân dân (CAND). Công tác kiểm tra, xây dựng cơ chế về công tác cán bộ, tài chính, hậu cần… được tăng cường; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; một số vụ, việc liên quan đến tham nhũng trong CAND được phát hiện,  xử lý nghiêm đã có tác dụng tích cực đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trong CAND đạt kết quả tích cực.

Đồng thời, lực lượng CAND đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng. Số vụ án, bị can phạm tội về tham nhũng được phát hiện, khởi tố mới tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2011; đã khởi tố, tập trung điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng lớn được dư luận quan tâm và đồng tình ủng hộ.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao,  biểu dương sự nỗ lực PCTNLP của CBCS CAND thời gian qua và nhấn mạnh Công an các đơn vị, địa phương (ĐVĐP) cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị TW 5 (khoá XI) về công tác PCTNLP trong  CAND; gắn việc thực hiện Kết luận Hội nghị TW 5 (khóa X) với Nghị quyết TW 4 (khóa XI); kiểm điểm, đánh giá thực trạng tình hình và kết quả công tác PCTNLP thời gian qua tại ĐVĐP; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTNLP, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Phải đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong công tác PCTNLP…

Đồng thời với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng chí Bộ trưởng nêu rõ phải coi trọng công tác tổ chức, cán bộ vì công tác này có vai trò, vị trí quan trọng đối với nhiệm vụ PCTNLP. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các ĐVĐP cần chú trọng công tác quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật PCTN về công khai, minh bạch và các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chính sách; tăng cường kiểm tra phòng ngừa vi phạm, xử lý kịp thời sai phạm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 và Kế hoạch số 188 của Bộ về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS Công an; tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình trong tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến người dân và các lĩnh vực, bộ phận dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác THTKCLP… Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng; làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, phát hiện kịp thời các vụ tham nhũng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm về tham nhũng - đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ.

* Chiều 26/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt Đoàn cán bộ, Tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) và Ban chấp hành Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị năm 1972.

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự buổi gặp mặt còn có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị cùng các Tướng lĩnh, Anh hùng LLVT và Ban chấp hành Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị năm 1972.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ những ngày này cách đây 40 năm, quân và dân ta đã mở chiến dịch tấn công, đập tan bộ máy quân đội, chính quyền tay sai Mỹ - ngụy trên đất Quảng Trị anh hùng. Chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần để quân và dân ta làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng Công an nhân dân (CAND) mãi mãi biết ơn và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng, liệt sĩ; sự chiến đấu dũng cảm, quên mình của các chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Buổi gặp mặt của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với Đoàn cán bộ, Tướng lĩnh, Anh hùng LLVT và Ban chấp hành Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị năm 1972 là một trong các hoạt động thể hiện sự tri ân của CBCS lực lượng CAND đối với các chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị năm xưa.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những hoạt động của Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị nhất là những việc làm có ý nghĩa cao đẹp, nhân văn sâu sắc như tổ chức hành trình về nguồn thăm chiến trường xưa, giúp đỡ đồng đội, thực hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”. Đặc biệt, Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị luôn theo dõi sát tình hình, tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ ANTT ở địa phương. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đóng góp của cán bộ, Tướng lĩnh, Anh hùng LLVT và Ban chấp hành Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Thay mặt cho Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Xuân Tánh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị trong những năm qua; khẳng định trong thời gian tới, toàn thể Hội chiến sĩ Thành Cổ tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND

Công Gôn - Anh Hiếu - Việt Hưng
.
.
.