Thủ tướng yêu cầu cắt mạnh điều kiện kinh doanh không cần thiết

Thứ Tư, 30/08/2017, 21:30
Sau phiên họp thường kỳ, chiều 30-8, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ với sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.


Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tại phiên họp thường kỳ lần này, Chính phủ đã tập trung thảo luận các vấn kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, hoạch định kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách 2018, cơ chế cụ thể tháo gỡ khó khăn đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện quốc gia. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Chính phủ thống nhất đánh giá: tình hình kinh tế- xã hội càng những tháng sau này có chiều hướng càng tốt hơn so với những tháng đầu năm. Không khí làm ăn, mua bán, du lịch rất sôi động. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tăng 35,1% so với cùng kỳ 2016, là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1 triệu người. Tính chung 8 tháng, cả nước đã đón hơn 8 triệu lượt khách quốc tế. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, tăng trưởng GDP năm 2017 ước đạt 6,7%. Quy mô GDP (theo giá hiện hành) khoảng 5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 224,6 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 2.397 USD. Ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.258 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với dự toán, tăng 14,2% so với năm 2016. 

Phiên họp báo Chính phủ diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Tổng chi đạt khoảng 1.436,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với dự toán năm. 133,5 tỷ đô, nk 135,6 tỷ, nhập siêu 2,13 tỷ đô, là một cán cân thương mại rất tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 202 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2016, cao hơn nhiều so với kế hoạch Quốc hội đề ra (tăng trưởng 6%-7%). Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 205 tỷ USD, tăng 17,3% so với năm 2016. Nhập siêu năm 2017 khoảng 3 tỷ USD, chiếm 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn mức Quốc hội đề ra (3,5%).

Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, ước chỉ số giá CPI bình quân năm 2017 đạt mục tiêu Quốc hội giao là dưới 4%, trong đó CPI bình quân 8 tháng là 3,84%.

Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề tồn tại, đơn cử phí BOT còn cao, một số vị trí trạm thu phí đặt vô lý. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát toàn bộ quy định về vấn đề này.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhắc nhở phê bình các bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư kinh doanh đến thời điểm này đã được cải thiện đáng kể. Ước cả năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 125 nghìn, tăng 13,5% so với năm 2016. Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp dân doanh thành lập mới ước đạt 1.320 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1%.

Nhìn chung, trên cơ sở ước đánh giá các kết quả đạt được, đối chiếu với 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đánh chú ý là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, ước tăng hơn gấp đôi so với mục tiêu.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết thêm: Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì để thực hiện cắt giảm hơn 2.000 giấy phép kinh doanh trong các lĩnh vực mà Bộ này đã đề xuất. Về quyết tâm cắt giảm kiểm tra chuyên ngành, sắp tới, Chính phủ sẽ tổ chức kiểm tra thí điểm ở Cảng Hải Phòng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để chấm dứt cảnh một cái bánh chocolate cõng 13 giấy phép. 


Vũ Hân
.
.
.