Thủ tướng cắt băng khánh thành cầu Cần Thơ

Chủ Nhật, 25/04/2010, 00:53
9h sáng 24/4, tại chân cầu Cần Thơ, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành cầu.
>> Kết thúc sứ mệnh lịch sử 100 năm phà Cần Thơ

Tới dự lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW; Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Văn Dũng - Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các ban ngành TW, các tướng lĩnh QĐND và CAND; lãnh đạo và nhân dân nhiều tỉnh, thành của khu vực ĐBSCL và cả nước. Dự lễ khánh thành còn có ngài Mitsuo Sakaba - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), liên doanh thiết kế, tư vấn giám sát và thi công của Nhật Bản; đại diện một số nhà thầu trong nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Cần Thơ. Ảnh: TTXVN.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu chào mừng sự kiện trọng đại - đưa cầu Cần Thơ chính thức đi vào sử dụng.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á. Chiếc cầu đẹp, hiện đại, nối liền sông Hậu này không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, rất quan trọng với miền Tây Nam Bộ - ĐBSCL; là biểu tượng sinh động, một công trình thiết thực trong tiến trình CNH - HĐH đất nước. Cầu Cần Thơ hôm nay được khánh thành, đưa vào sử dụng đã hiện thực hóa ước mơ bao đời nay của đồng bào hai bờ sông Hậu, của người dân ĐBSCL cũng như của đồng bào cả nước".

Thủ tướng đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Ủy ban nghiệm thu Nhà nước, PMU Mỹ Thuận, lãnh đạo TP Cần Thơ, Vĩnh Long, người dân vùng dự án; của tổ chức JICA, liên doanh tư vấn, giám sát và các nhà thầu xây dựng Nhật Bản, cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân Việt Nam và Nhật Bản đã luôn sát cánh bên nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại trong quá trình thi công để xây dựng hoàn thành cầu Cần Thơ, đáp ứng mong đợi bao đời nay của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan và địa phương có liên quan, cùng người dân quan tâm giữ gìn, bảo quản, bảo vệ an toàn tuyệt đối cầu Cần Thơ, phát huy các lợi thế của cầu, để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì nghi lễ cắt băng khánh thành, cho thông xe cầu Cần Thơ.  

* Vào hồi 14h cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ khánh thành cầu Hàm Luông (Bến Tre), bắc qua sông Hàm Luông - một trong chín nhánh tạo thành dòng Cửu Long. Đây là cầu lớn thứ hai sau cầu Rạch Miễu nằm trên QL60 hiện nay với tổng vốn đầu tư gần 787 tỷ đồng, do Bộ GTVT  làm chủ đầu tư.

Với công nghệ mới phức tạp, nhịp đúc hẫng cân bằng 150m lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam, cầu Hàm Luông hiện là cầu có khẩu độ lớn nhất Việt Nam, do đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước tự thiết kế và thi công. Cầu Hàm Luông không chỉ nối liền 3 đảo dừa xanh của Bến Tre mà còn góp phần rút ngắn thời gian đi lại thông thương giữa các tỉnh Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng và trong khu vực, giải tỏa sức ép giao thông, chấm dứt cảnh đợi chờ phà qua sông Tiền.

Đây cũng là dự án trọng điểm chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thái Bình
.
.
.