Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Bộ trưởng Trần Đại Quang
* Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.
Tham gia đoàn có các đồng chí Trung tướng Trần Việt Tân, Tổng cục trưởng Tổng cục V; Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục III; Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI; Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế; Đại tá Đoàn Duy Khương, Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng...
Cùng dự buổi tiếp, có Ngài Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Ngài Thống tướng Neth Savoen, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia.
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cùng Bộ trưởng Trần Đại Quang và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: Duy Hiển. |
Thủ tướng Hun Sen đã nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Thủ tướng Hun Sen tỏ ý vui mừng trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước; điều đó thể hiện mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Campuchia - Việt
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã báo cáo với Thủ tướng Hun Sen về kết quả cuộc hội đàm với Bộ Nội vụ Campuchia, cũng như kết quả hợp tác, phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa hai nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt
Trước đó, sáng 8/9, tại trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia, đã diễn ra lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam. Sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia do Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng dẫn đầu. Tại cuộc hội đàm, Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng đã thông báo tình hình an ninh quốc gia, kinh tế xã hội của Campuchia. Ngài Sar Kheng khẳng định: Thời gian qua, lực lượng Công an Campuchia đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu xây dựng, phát triển của Vương quốc Campuchia. Trong kết quả ấy, có sự phối hợp, giúp đỡ quý giá, hiệu quả của Bộ Công an Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng anh em.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Kheng duyệt đội danh dự Bộ Nội vụ Campuchia. |
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sự đón tiếp trọng thị; cảm ơn Bộ Nội vụ Campuchia đã phối hợp, giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bày tỏ sự nhất trí cao với những đánh giá tình hình mà ngài Sar Kheng vừa trao đổi.
Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo một số tình hình quốc tế, khu vực và của Việt
Trên lĩnh vực hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của hai bên đã duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, thường xuyên và kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội... Với tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, năm 2010 - 2011, Bộ Công an Việt Nam đã giúp trang bị hệ thống điện đài cho Bộ Nội vụ Campuchia và theo Kế hoạch hợp tác năm 2011, Bộ Công an đã và đang giúp triển khai trang bị hệ thống camera kiểm soát an ninh tại một số mục tiêu quan trọng ở thủ đô Phnômpênh và trang phục, phương tiện chiến đấu cho Cảnh sát đặc nhiệm Campuchia.
Nhân chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng 100 máy tính cho Bộ Nội vụ Campuchia để phục vụ công tác. Đồng thời, trước nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Việt Nam nhất trí với đề nghị của Bộ Nội vụ Campuchia sẽ phối hợp xây dựng Trường Công an hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại Campuchia. Ngoài ra, một số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia cũng bày tỏ sự ủng hộ lực lượng Công an hai nước, trong đó Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam tự nguyện ủng hộ số tiền 200.000 USD để góp phần xây dựng Trường Công an hữu nghị Campuchia - Việt Nam