Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Nhật – Việt

Thứ Bảy, 14/09/2013, 21:04
Chiều 14/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Takebe Tsutomu thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt – Nhật 2013.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển hết sức mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt kể từ khi hai nước nhất trí đưa quan hệ lên đối tác chiến lược vì sự phát triển, thịnh vượng chung của cả hai nước và vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân ngài Takebe Tsutomu và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt trong việc tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là ý tưởng về dự án Đại học Việt – Nhật mà ngài Takebe Tsutomu đang thúc đẩy.

Thủ tướng mong muốn, Nhật Bản sẽ sớm có đề xuất cụ thể, bao gồm cả vấn đề nguồn vốn để có thể sớm xem xét triển khai dự án này; mong muốn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam, triển khai các dự án hợp tác quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, ngài Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Ngài Takebe Tsutomu cho biết, Đề án Đại học Việt – Nhật đang trong giai đoạn khảo sát, thu thập và đánh giá thông tin, với mục tiêu thành lập trường đại học đa ngành, đào tạo đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngài Takebe Tsutomu mong muốn Chính phủ hai nước ủng hộ và tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đại học Việt – Nhật trở thành biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa hai nước...

PV (Theo VOV)
.
.
.