Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thứ Sáu, 17/07/2015, 17:48
Chiều 17/7, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngài Giles Lever.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang phát triển tích cực và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục đào tạo...

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng, thực thi pháp luật của Vương quốc Anh và Bắc Ireland ngày càng được  củng cố, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tốt.

Thứ trưởng Tô Lâm; Đại sứ Giles Lever tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ngài Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ireland, xác định đây là một chuyến thăm, làm việc làm phong phú thêm thỏa thuận quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên cần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác nhất là hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố, di cư bất hợp pháp, đảm bảo an ninh xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm mua bán người. Tăng cường việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, huấn luyện đào tạo cán bộ, thiết lập các cơ chế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước…

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo; khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương giữa hai nước trong các lĩnh vực truyền thống đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia lên tầm cao mới…

Hưng Việt
.
.
.