Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn doanh nghiệp Israel

Thứ Sáu, 16/03/2012, 12:03
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn doanh nghiệp Israel do ông Amihaz Lustig, Chủ tịch Tập đoàn LR Group làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Amihaz Lustig bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Bộ Công an đã dành cho Đoàn và cho biết, phía doanh nghiệp Israel sẽ hỗ trợ nông dân Việt Nam về kinh nghiệm quản lý, công nghệ, máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chế biến cà phê. Về lĩnh vực hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự, doanh nghiệp Israel chú ý hỗ trợ về công nghệ, phần mềm hiện đại, bảo đảm an ninh biên giới, an ninh mạng. Phía Israel cũng chú ý đến việc hợp tác về cung cấp, sản xuất trang thiết bị và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, nâng cao năng lực của các nhà quản lý… trong thời gian tới.

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đoàn doanh nghiệp Israel. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn doanh nghiệp Israel với các cơ quan chức năng nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng; bày tỏ sự nhất trí về các lĩnh vực hợp tác mà ông Trưởng đoàn doanh nghiệp Israel đã nêu ở trên.

Theo Thứ trưởng Tô Lâm, trong phương hướng hợp tác thời gian tới, cần xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể đối với phần việc, dự án cần xin ý kiến của Chính phủ hai nước thông qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề cập đến những vấn đề doanh nghiệp Israel có thể hợp tác trong thời gian trước mắt với Bộ Công an Việt Nam như đào tạo chuyên gia về an ninh mạng, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ về quản lý hành chính, về lĩnh vực an ninh, trật tự…

Anh Hiếu
.
.
.