Thứ trưởng Tô Lâm dự diễn tập chống khủng bố tại Phú Yên

Chủ Nhật, 19/06/2011, 08:36
Đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định, cuộc diễn tập "KB-PY/2011" đã củng cố các mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, vận hành cơ chế xử lý, hoàn thiện các phương án tác chiến, kỹ năng chiến đấu và kiểm tra vũ khí sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

Cuộc diễn tập ký hiệu "KB-PY/2011" với những phương án "Đánh bắt bọn khủng bố cướp tàu hỏa; chiếm nhà ga; giải cứu con tin; rà phá bom mìn; xử lý cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn" đã được Ban chỉ đạo diễn tập "KB-PY/2011" tỉnh Phú Yên phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vào chiều 18/6 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên ở xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Đến dự diễn tập có Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên.

Tình huống giả định đặt ra là 12 tên khủng bố đi xe ôtô mang theo vũ khí, bất ngờ đột nhập ga xe lửa Tuy Hòa chiếm giữ hai đoàn tàu, bắt khoảng 50 nhân viên nhà ga và hành khách làm con tin để đưa ra một số yêu sách về chính trị, tài chính. Bọn chúng đưa ra thời gian rất ngắn buộc phải đáp ứng, nếu không sẽ sát hại con tin, cho nổ mìn phá hủy ga Tuy Hòa. Cùng với việc thương thuyết để đánh lạc hướng, không để bọn khủng bố manh động, tạo thời cơ để trinh sát cải trang nhân viên y tế cứu giúp con tin nhằm tiêu diệt, vô hiệu hóa các đối tượng cảnh giới, tạo cơ hội cho 5 tổ Cảnh sát cơ động bất ngờ bám sát mục tiêu nhà ga, đoàn tàu hàng tiêu diệt 4 tên khủng bố và khống chế, bắt giữ số đối tượng còn lại, giải cứu toàn bộ con tin.

Ngay sau đó, hai tổ rà phá bom mìn phối hợp giữa Công an, Quân đội tiếp cận mục tiêu, thu giữ một số bom mìn, nhưng do có một quả mìn hẹn giờ chỉ còn lại thời gian rất ngắn nên lực lượng này được lệnh rút lui. Mìn nổ, lửa bốc cháy ở hai điểm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai đội hình chiến đấu, dập tắt ngọn lửa nhanh gọn, tạo điều kiện cho lực lượng khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết có liên quan để điều tra, xử lý nhóm khủng bố...

Đây là cuộc diễn tập quy mô cấp tỉnh, nhằm quán triệt và thực hành cơ  chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, trong đó có lực lượng Công an và Quân đội nhân dân làm tham mưu, nòng cốt trong chỉ huy, chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng thành tích của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập.

Đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định, cuộc diễn tập này đã củng cố các mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, vận hành cơ chế xử lý, hoàn thiện các phương án tác chiến, kỹ năng chiến đấu và kiểm tra vũ khí sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã quan tâm chỉ đạo tốt diễn tập, đồng thời biểu dương các lực lượng tham gia phương án diễn tập. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo và các lực lượng diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện các phương án phòng chống khủng bố, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn có thể xảy ra ở nhiều mục tiêu; nghiên cứu bổ sung trang thiết bị vũ khí cần thiết để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống biểu tình, phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới

Hữu Toàn
.
.
.