Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ tiếp đoàn Thượng viện Cộng hòa Czech

Thứ Bảy, 01/10/2011, 13:30
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ngài Miroslav Anlt, Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và pháp luật Thượng viện Cộng hòa Czech. Dự buổi tiếp có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Michal Kral cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhiệt liệt chào mừng ngài Miroslav Anlt cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nêu rõ trong những năm qua sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Czech ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai bên đã phối hợp điều tra làm rõ nhiều vụ án ma túy, kinh tế, hình sự; hoàn thành việc đàm phán Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, hai bên cần tăng cường hiệu quả phối hợp, tích cực trao đổi thông tin tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm có liên quan đến hai nước; đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ Cảnh sát và quản lý trại giam…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Miroslav Anlt, Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và pháp luật Thượng viện Cộng hòa Czech cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Ngài Miroslav Anlt bày tỏ mong muốn trong thời gian tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước

Việt Hưng - Anh Hiếu
.
.
.