Thứ trường Lê Quý Vương tiếp xúc cử tri huyện Kim Động, Yên Mỹ

Thứ Năm, 03/05/2018, 18:06
Ngày 3-5, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện Kim Động và Yên Mỹ. 

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu và cử tri đã nghe tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua.  

Cử tri hai huyện Kim Động và Yên Mỹ kiến nghị về các vấn đề như: Sớm hoàn thiện tuyến đường dọc thuộc dự án nâng cấp thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cầu dân sinh qua sông Điện Biên thuộc khu vực hai thôn Phú Cốc và Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động). 

Xem xét điều chỉnh mức thu phí giao thông tại trạm thu phí QL5; giám sát chặt chẽ việc bảo trì QL5; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trường đại học Công đoàn trên địa bàn hai xã Đồng Than, Giai Phạm (Yên Mỹ); sớm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tuyến sông Bắc Hưng Hải; quan tâm hơn nữa tới công tác vệ sinh môi trường khu vực dân cư; tăng cường các giải pháp xử lý vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri hai huyện Kim Động, Yên Mỹ và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền về một số vấn đề như: Luật CAND, Luật Công an xã, công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm; đồng thời tiếp thu các ý kiến của cử tri để phản ánh với cơ quan chức năng trong thời gian tới về các vấn đề liên quan đến người dân sinh sống gần khu vực trạm thu phí QL5 cũng như tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. 

Các địa phương cũng cần thực hiện tốt việc quản lý đất đai, môi trường khu dân cư, chung tay xây dựng các công trình công cộng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm…

LC
.
.
.