Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện CSND

Thứ Bảy, 21/11/2009, 08:45
Sáng 20/11, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Trung tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục và cán bộ, giáo viên Học viện đã tham dự buổi lễ.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện đã ôn lại những thành tích nhà trường đạt được trong 41 năm xây dựng, trưởng thành. Với gần 300 giáo viên, trong đó có 2 giáo sư, 8 Phó giáo sư, 45 Tiến sĩ, 149 Thạc sĩ, gần 100 giảng viên chính, Học viện CSND vinh dự là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên cần được quan tâm đặc biệt, cả về trình độ chuyên môn lẫn đạo đức lối sống. Mỗi thầy cô phải là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Học viện cũng cần quan tâm hơn nữa tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương pháp đào tạo… để phấn đấu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của Bộ Công an, tiến tới trường trọng điểm quốc gia.

Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa cho các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú tại Học viện.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ nhà giáo của Học viện Cảnh sát nhân dân hãy phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có, nêu cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, đào tạo ra những chiến sĩ Công an nhân dân "Vừa hồng vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

* Cùng ngày 20/11, Học viện An ninh nhân dân tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Để lập thành tích chào mừng ngày 20-11, nhiều tháng qua, cán bộ, đội ngũ giáo viên và học viên của Học viện đã thi đua trên mọi mặt, từ xây dựng Đề án trường trọng điểm đến tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục đại học, hiệu chỉnh các chương trình đào tạo; tuyển sinh, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo, duy trì phong trào dạy giỏi. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai nhiều đề tài khoa học, tổ chức các hội thảo lớn, thúc đẩy chiến dịch biên soạn, chỉnh lý giáo trình tài liệu. Sắp tới, Học viện An ninh nhân dân sẽ tổ chức đào tạo khoá cử nhân chính trị đầu tiên về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước...

* Tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC), lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã được tổ chức long trọng vào buổi sáng ngày 20/11. Thay mặt Ban Giám hiệu, Đại tá Đỗ Ngọc Cẩn, Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định sự nhiệt tình, tâm huyết của tập thể hơn 100 giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các khoa, bộ môn và các đồng chí lãnh đạo các phòng, trung tâm, tạp chí tích cực tham gia giảng dạy kiêm nhiệm đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chương trình, nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, nhất là khi nhà trường đang tiến tới mở rộng qui mô và các loại hình đào tạo, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát PCCC và của toàn xã hội.

Nhân dịp này, Trường Đại học PCCC công nhận danh hiệu "Giáo viên tiêu biểu" năm học 2009 cho 4 giáo viên; 4 giáo viên được tặng thưởng danh hiệu "Giáo viên giỏi cấp Bộ", "Giáo viên giỏi cấp trường" năm học 2008-2009; 6 giáo viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học năm học 2009-2010

Hà Ly - T.P - T.Uyên
.
.
.