Thanh tra CAND tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Bảy, 26/05/2012, 07:20
Ngày 25/5,  Bộ Công an trang trọng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28-5-1967 – 28-5-2012) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng Thanh tra Bộ Công an.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng. Tới dự còn có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…Về phía khách mời có đồng chí Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt thành tích của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (CAND), nêu rõ 45 năm qua, Thanh tra CAND luôn bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân giao phó; luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác thanh tra đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động thực tiễn của lực lượng CAND; đóng góp xứng đáng vào những chiến công, thành tích của lực lượng CAND… Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đại Quang đã trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên Cờ truyền thống Thanh tra Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên Cờ truyền thống của Thanh tra Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang khẳng định những thành tích, chiến công của lực lượng Thanh tra CAND 45 năm qua đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, tăng thêm niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Thanh tra Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quan tâm giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Thanh tra CAND nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ, các đơn vị chức năng và nhân dân trong thời gian tới.

Thượng tướng Trần Đại Quang nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH hiện nay đòi hỏi Thanh tra CAND phải đổi mới toàn diện các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng Thanh tra CAND cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia xây dựng các tổ chức đảng và lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ làm công tác thanh tra phải gương mẫu, đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, năng lực hoạt động trên nhiều lĩnh vực, xây dựng quy tắc ứng xử và nhân cách nghề nghiệp trong sáng.

Thanh tra CAND phải luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong CAND, Thanh tra CAND phải không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chức năng hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng trong toàn lực lượng.

Thanh tra CAND cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động - Thượng tướng Trần Đại Quang chỉ rõ…

Công Gôn - A.Hiếu
.
.
.