Thanh niên Công an, Quân đội tiêu biểu báo công dâng Bác

Chủ Nhật, 07/12/2014, 13:25
Nằm trong chuỗi hoạt động Tuyên dương thanh niên Công an, Quân đội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2014, sáng 7/12, những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ hai lực lượng đã hội tụ về Quảng trường Ba Đình lịch sử để báo công với Bác.
Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…; cùng 70 đại biểu là cán bộ, ĐVTN tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho gần 400 nghìn cán bộ, ĐVTN Quân đội và Công an đang làm nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc về dự Lễ tuyên dương.
70 gương mặt thanh niên Công an, Quân đội tiêu biểu dự Lễ báo công.
Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu được nghe băng ghi âm lời Bác Hồ căn dặn thanh niên. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã thay mặt cho tuổi trẻ hai lực lượng báo công với Bác.
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an thay mặt tuổi trẻ hai lực lượng báo công với Bác.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huy hiệu Hồ Chí Minh cho đại diện thanh niên Quân đội tiêu biểu.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao Huy hiệu Hồ Chí Minh cho đại diện thanh niên Công an tiêu biểu.
Từ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương Đảng phát động, đến Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, tuổi trẻ Quân đội và Công an đã có nhiều phong trào thi đua, nhiều hành động thiết thực để triển khai nghiêm túc, sâu rộng và đạt kết quả tốt. Đã xuất hiện hàng vạn gương ĐVTN tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều ĐVTN nêu gương sáng trong chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; đấu tranh phòng chống tội phạm, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, gian khổ, chiến đấu quên mình và sẵn sàng hi sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Đại diện thanh niên Công an, Quân đội nhận Huy hiệu Hồ Chí Minh.
Với những thành tích đạt được, trong 3 năm qua, hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân của tuổi trẻ Quân đội, Công an đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Trung ương Đoàn khen thưởng; hơn 400 ĐVTN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hơn 100 ĐVTN được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; hơn 700 ĐVTN được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác.

Tại Lễ báo công, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng cục XDLL CAND và Trung  ương Đoàn cũng đã trao Huy hiệu Hồ Chí Minh cho đại diện các gương mặt thanh niên Quân đội, Công an tiêu biểu.

Quỳnh Vinh
.
.
.