Thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Thứ Sáu, 17/07/2015, 08:03
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 25 và các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC tại Việt Nam năm 2017 (Ủy ban Quốc gia APEC 2017).

Theo đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú. Ủy ban có 23 thành viên là Thứ trưởng các bộ, ngành khác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội thảo APEC 2017 ngày 24/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 bao gồm 5 Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Vật chất và Hậu cần; Tiểu ban An ninh và Y tế; Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Tiểu ban Lễ tân. Quyết định của Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, thể hiện quyết tâm của Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương.

V.H.
.
.
.