Thẳng thắn, cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển
Thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế đôi bên cùng có lợi
Trong khi nhấn mạnh việc tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước nhằm kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang luôn coi trọng việc hợp tác kinh tế. Hiệu quả hợp tác kinh tế như là thước đo về mối quan hệ hữu nghị trong thời kỳ mới.
Ai cũng thấy rõ hợp tác kinh tế Việt - Trung không ngừng phát triển. Kim ngạch thương mại song phương đạt trên 40 tỷ USD và phấn đấu năm 2015 đạt 60 tỉ USD. Tuy nhiên, tình trạng nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc hiện còn lớn. Điều đó gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng bền vững của thương mại song phương. Trong khi đó Trung Quốc là thị trường rộng lớn tiêu thụ hàng hóa nông sản, hải sản mà Việt Nam có thể cung cấp được. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng thẳng thắn cho rằng việc đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Chủ tịch mong muốn cần có những biện pháp có hiệu quả phát triển các dự án đầu tư lớn, mang tính tiêu biểu với công nghệ hiện đại và thiết bị tiên tiến của Trung Quốc vào Việt Nam v.v...
Theo ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, việc ký kết thỏa thuận sửa đổi lần thứ 4 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc trong việc mở rộng khu vực xác định thỏa thuận thăm dò chung Việt Nam - Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ sẽ tạo thuận lợi cho công tác thăm dò dầu khí vì lợi ích của hai bên. Đây là khu vực nằm chung giữa đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa hai nước. Diện tích mở rộng việc thăm dò được xác định từ 1.541 kilômét vuông lên thành 4.076 kilômét vuông và tiếp tục gia hạn hiệu lực của thỏa thuận thăm dò chung đến năm 2016. Trong trường hợp có phát hiện dầu khí thương mại tại khu vực được xác định thăm dò, hai bên sẽ cùng nhau xem xét, thảo luận và thỏa thuận khai thác chung, phù hợp với phương châm tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của mỗi nước trong khu vực vịnh Bắc Bộ và bảo đảm lợi ích của hai bên.
|
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: TTXVN. |
Giữ vững hòa bình, ổn định, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh
Việt Nam luôn mong muốn xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Thời gian qua, việc hợp tác, cùng nhau xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ hai nước, vấn đề giữ vững mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, thân thiện vẫn là tinh thần chủ đạo và dòng chảy chính của Việt Nam và Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đánh giá mối quan hệ hai nước đang duy trì phát triển ổn định.
Chủ tịch Trương Tấn Sang đã thẳng thắn trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc những vấn đề phức tạp, nhất là trên biển Đông. Đây là vấn đề rất được người dân Việt Nam và các nước trong khu vực quan tâm. Đã nhiều lần theo Chủ tịch đến với bà con ngư dân vùng biển miền Trung, chúng tôi biết rõ những bức xúc, lo lắng của bà con bao đời nay cuộc sống gắn bó với biển đảo của Tổ quốc. Những sự cố xảy ra không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, đảo lộn cuộc sống người dân, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa các nước. Trong khi nhắc nhở bà con đánh cá phải thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế, Chủ tịch tỏ thái độ hết sức bất bình trước những hành động thiếu nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế và chia sẻ trách nhiệm với người dân.
Nhằm tìm ra những biện pháp hữu hiệu, xử lý các phức tạp trên biển Đông, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nêu lên rõ ràng thỏa thuận của hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2011 về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Đông Việt Nam - Trung Quốc, cần nghiêm chỉnh tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiên trì thực hiện bằng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, việc ký kết thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về việc thành lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Trương Tấn Sang, là một tin vui đối với bà con ngư dân đánh bắt cá trên biển, góp phần không để ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước, cũng như hòa bình, ổn định trên biển Đông.
Xây dựng niềm tin về định hướng giữ vững hòa bình, ổn định, cùng nhau kiến tạo môi trường lành mạnh để giải quyết các vấn đề khúc mắc, phức tạp mới nảy sinh là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chủ tịch Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc đã tạo ra sự đồng thuận, nhất trí của Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo hai nước đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và cộng đồng quốc tế môi trường hòa bình, cùng nhau hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề tranh chấp trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau theo đúng luật pháp quốc tế là con đường đem lại lợi ích cho mỗi nước.
|
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ bạn bè Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam trong những năm kháng chiến bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Ảnh: TTXVN . |
Xây dựng, củng cố niềm tin và mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung
Có những câu chuyện làm xúc động lòng người, trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Đó là cuộc gặp gỡ với bạn bè Trung Quốc diễn ra tại hội trường Sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức gặp mặt các đại biểu của Hội hữu nghị Trung - Việt, các cựu cố vấn quân sự, cựu quan chức ngoại giao, các nhân sĩ, học giả, thanh niên sinh viên Trung Quốc. Cả hội trường chật cứng ghế ngồi. Trước những cử chỉ cởi mở, thân tình của Chủ tịch Trương Tấn Sang, các vị đại biểu đại diện các thế hệ Trung Quốc đứng dậy phát biểu một cách tự nhiên, hồ hởi. Đó là tiếng nói tiêu biểu của những con người Trung Quốc yêu mến và đã góp phần xây đắp tình hữu nghị Trung - Việt. Mở đầu là ý kiến của ông Phùng Tú Khổ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Tiếp đó, bà Vương Tinh Minh - người y tá đã từng có thời gian chăm sóc sức khỏe Bác Hồ. Hội trường sôi động hẳn lên khi ông Trương Kim Lai (Lục Tiểu Linh Đồng), người đã từng đóng vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, kể chuyện mới hai lần sang thăm Việt Nam nhưng rất yêu mến con người Việt Nam. Rồi Giáo sư Trương Đình An, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, dịch giả Truyện Kiều của Nguyễn Du sang tiếng Trung Quốc v.v... Từ người già đến lớp trẻ, ai cũng nói lên tình cảm và mong muốn giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc "núi liền núi, sông liền sông" đã từng gắn bó mối tình hữu nghị.
Chủ tịch Trương Tấn Sang không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy bên cạnh lớp người lớn tuổi trong cuộc gặp gỡ này còn có nhiều gương mặt trẻ. Chủ tịch phát biểu chân tình mong muốn thế hệ trẻ Trung Quốc hôm nay trân trọng mối quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng và dày công vun đắp mãi sẽ trường tồn và phát triển. Chủ tịch trân trọng và cảm ơn nhân dân Trung Quốc đã không ngừng phấn đấu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Điều đó Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng nhắn gửi và căn dặn khi đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều và lưu học sinh tại Bắc Kinh. Chúng tôi nhớ lại hình ảnh trong buổi lễ trọng thể đón tiếp tại sân bay Bắc Kinh. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã dừng lại ôm hôn thân thiết một cháu nhỏ cầm cờ Việt Nam đón chào đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Mọi người thấy thêm gần gũi nhau.
Đã trở thành một phong cách sống, Chủ tịch không bao giờ quên công lao của các bậc tiền nhân. Thời gian của chuyến thăm Trung Quốc ngắn ngủi, Chủ tịch Trương Tấn Sang vẫn dành một buổi chiều đến thăm TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đây là nơi ghi dấu ấn hoạt động của Bác Hồ gắn với phong trào Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và nơi chính Bác đã mở lớp đào tạo bồi dưỡng nhiều lãnh đạo ưu tú của Đảng như Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Sơn v.v...
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Trung Quốc thành công, được dư luận trong nước phấn khởi. Sự kiện này còn thu hút sự chú ý của dư luận nhiều nước trên thế giới thông qua hệ thống thông tin, báo chí trong và ngoài khu vực. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước làm việc với Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Bàn chuyện đại sự là việc rất khó nhưng rõ ràng với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tin cậy lẫn nhau để hợp tác cùng phát triển, kết quả chuyến thăm đã thành công, thực sự có ý nghĩa hết sức quan trọng, tăng cường sự tin cậy chính trị và hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, vì sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực
