Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan nhân dịp 27-7

Chủ Nhật, 20/07/2014, 19:46
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, chiều 20/7, Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Bình đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Tham gia buổi làm việc có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, tặng quà Huyện ủy Nho Quan, Ninh Bình.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam viếng nghĩa trang của Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Giám đốc Trung tâm Lâm Quang Đạo báo cáo với đoàn công tác: Đến nay, Trung tâm được thành lập hơn 49 năm, với chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và giải quyết chế độ chính sách cho thương bệnh binh tâm thần nặng mãn tính, loại đặc biệt, mất sức từ  81% sức khỏe trở lên. Hiện ở trung tâm có 147 người bệnh, trong số đó có 5 thương bệnh binh nguyên là sỹ quan của Bộ Công an, 5 thương bệnh binh nữ… Thương bệnh binh của Trung tâm không chỉ mất một phần cơ thể, sức lực, xương máu tại chiến trường mà còn mất đi phần lớn ý thức tư duy, trí nhớ, tình cảm và hành vi tự chủ mỗi con người, theo thời gian và năm tháng tuổi càng cao, sức khỏe bệnh tật càng suy giảm. Do vậy, trong thời gian qua, cán bộ, viên chức Trung tâm luôn đoàn kết thống nhất, nêu cao ý thức, lương tâm và trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao; giữ được tỷ lệ bệnh nhân ổn định về tâm thần và sức khỏe, phát huy tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân; kết hợp có hiệu quả công tác điều trị và nuôi dưỡng, chăm sóc thương bệnh binh và phục hồi chức năng…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà cho các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà động viên các thương bệnh binh nguyên là sỹ quan Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thương bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Phát biểu với các cán bộ, viên chức, thương binh tại Trung tâm, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa bày tỏ tình cảm, tri ân tới các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm, trân trọng những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc; cũng như mong muốn các đồng chí có sức khỏe tốt, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ hiện nay. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng gửi lời chúc tới các cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan trong thời gian tới tiếp tục công tác tốt, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành tích, giữ vững danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới…

Xúc động nhận được món quà từ đoàn công tác, bác Lê Tri Viễn, đại diện thương binh nặng tại Trung tâm cho biết: “Vinh dự lớn cho Trung tâm nói chung và anh em thương bệnh binh chúng tôi hôm nay được đón các đồng chí lãnh đạo của Trung ương. Cho phép tôi nói lời cảm ơn về sự  giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần này. Tôi xin hứa, anh em chúng tôi sẽ cùng với các cán bộ, nhân viên xây dựng Trung tâm vững mạnh, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Thương binh tàn nhưng không phế…”

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa trồng cây lưu niệm tại Trung tâm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu thăm Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp ở Vườn Quốc gia Cúc Phương

Quỳnh Vinh
.
.
.