Tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Đà Nẵng

Thứ Tư, 18/12/2013, 17:50
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn đội tàu sẽ có các hoạt động phi quân sự như: trao đổi chuyên môn; biểu diễn âm nhạc tại vỉa hè phía Đông đường Bạch Đằng; tham quan các di tích, thắng cảnh của Đà Nẵng…

Sáng 18/12, tàu khu trục HMS Daring mang số hiệu D32 và 229 sỹ quan, thủy thủ đoàn thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh do Trung tá Engus Essenhigh (Chỉ huy tàu) điều khiển đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Chuyến thăm của tàu khu trục HMS Daring tại thành phố Đà Nẵng lần này còn là sự kiện quan trọng cuối cùng khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh (11/9/1973 - 11/9/2013).

Tàu khu trục HMS Daring mang số hiệu D32 của lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu HMS Daring được hạ thủy ngày 27/7/2009, là một trong sáu con tàu khu trục T-45 được thiết kế với hệ thống BAE, có khả năng hoạt động ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Được trang bị đầy đủ với hệ thống điều hành chỉ huy công nghệ cao và hiện đại. Lịch trình, tàu HMS Daring (D32) và thủy thủ đoàn sẽ lưu lại Đà Nẵng từ ngày 18/12 - 21/12.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn đội tàu sẽ có các hoạt động phi quân sự như: trao đổi chuyên môn; biểu diễn âm nhạc tại vỉa hè phía Đông đường Bạch Đằng (quận Hải Châu); tham quan các di tích, thắng cảnh của Đà Nẵng; Thăm và giao lưu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai; Thăm và giao lưu tại Trung tâm hướng nghiệp từ thiện thành phố…

Chuyến thăm của tàu khu trục HMS Daring tại thành phố Đà Nẵng lần này còn là sự kiện quan trọng cuối cùng khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh. 

Đặc biệt, sỹ quan và thủy thủ trên tàu sẽ tham dự  kỳ họp Nhóm công tác quốc phòng giữa 2 nước trên tàu và dự Lễ tốt nghiệp khóa ngôn ngữ Anh về gìn giữ hòa bình do Hội đồng Anh tổ chức cho 6 học viên Việt Nam thuộc các Lực lượng Phòng không, Không quân và Cảnh sát biển Việt Nam

Hoài Thu
.
.
.