Tạo bước chuyển mới về chất trong công tác thi đua, khen thưởng

Thứ Tư, 04/02/2015, 20:24
Ngày 4/2, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành khối nội chính Trung ương…

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2014 cho biết, nhiều cán bộ, chiến sỹ, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tuỵ với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền dất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thay mặt Hội đồng TĐKT Trung ương, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những kết quả mà Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính TW đã đạt được trong năm 2014.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký giao ước thi đua.

Về phương hướng công tác TĐKT năm 2015, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT, nhất là các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Làm sao cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an và cán bộ, công viên chức, người lao động ở các bộ, ban, ngành.
Bên cạnh đó cần gắn tổ chức hoạt động thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phong trào thi đua phải khắc phục được khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị, bộ, ngành…

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh việc đổi mới công tác TĐKT, tạo bước chuyển mới về chất trong phong trào thi đua, đảm bảo tính thường xuyên liên tục, sâu rộng trong các đơn vị.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu tại hội nghị.

Hội đồng TĐKT từng bộ, ban, ngành, các cấp cần coi trọng việc đi sát cơ sở, phát hiện nhân tố mới và biểu dương kịp thời, đúng người, đúng việc, đưa phong trào thi đua lên bước phát triển mới.

Tại hội nghị, Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính TW đã suy tôn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị trong Khối là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; tặng Bằng khen cho Bộ Tư pháp.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành nội chính TW cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Quỳnh Vinh
.
.
.