Tăng cường tiềm lực Cơ quan tham mưu CAND

Thứ Hai, 11/05/2015, 16:08
Tham mưu chiến lược và chiến thuật, giữ vững vai trò trung tâm trong hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp – là ý kiến trọng tâm đề ra tại buổi làm việc triển khai Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tăng cường tiềm lực cho cơ quan tham mưu CAND các cấp giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2030” của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, chiều 11/5. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tăng cường tiềm lực cho cơ quan tham mưu Công an nhân dân các cấp giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2030”; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm của Ban chỉ đạo và Tổ biên tập; Kế hoạch xây dựng Đề án; tóm tắt Đề cương Đề án khẳng định: Cùng với sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham mưu Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về nhiều mặt.

Tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy giải quyết ổn định các vấn đề mới, phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ở từng thời điểm, lĩnh vực, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Các mặt công tác tham mưu thực sự được đổi mới, nhất là công tác tổ chức thông tin đã từng bước được quy trình hóa; công tác xây dựng văn bản thể hiện tính chuyên nghiệp hơn…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Trong gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành qua các thời kỳ, hệ thống tổ chức, bộ máy cơ quan Tham mưu ngày càng hoàn thiện theo hướng chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an. Thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tham mưu Công an nhân dân đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách chiến lược về an ninh, trật tự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Công tác tham mưu giữ vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và các mặt công tác Công an. Công tác tham mưu phải luôn bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Chú trọng rà soát, bổ sung hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có chất lượng, phẩm chất và năng lực toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật; nhạy bén, chủ động, tư duy sáng tạo; tận tụy say mê, trung thực và tâm huyết với công việc.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tham mưu; tăng cường củng cố công tác tham mưu và xây dựng lực lượng tham mưu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới hiện nay...

Việt Hưng
.
.
.