Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 30/10/2014, 18:22
Nhận lời mời của đồng chí Quách Thanh Côn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, từ ngày 26 đến 29/10/2014, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm Trung Quốc và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hội kiến đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Cảnh Huệ Xương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia, Thượng tướng Vương Kiến Bình, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang; hội đàm với đồng chí Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa hai Bộ; thăm thành phố Thiên Tân và hội kiến đồng chí Tôn Xuân Lan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thiên Tân; thăm Tổng bộ Cảnh sát vũ trang, Công an thành phố Bắc Kinh; thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Mạnh Kiến Trụ.

Đồng chí Mạnh Kiến Trụ, đồng chí Tôn Xuân Lan, đồng chí Quách Thanh Côn, đồng chí Cảnh Huệ Xương, đồng chí Vương Kiến Bình hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu và Hội nghị lần thứ tư hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Công an hai nước, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng và mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Tôn Xuân Lan, Bí thư Thành ủy Thiên Tân, Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Cảnh Huệ Xương, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc thời gian qua, nhất là từ sau Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ ba, tại Hà Nội, tháng 10 năm 2012, đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Vương Kiến Bình, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Tại Hội nghị, hai Bên thống nhất đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và truy bắt tội phạm truy nã; thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực thi pháp luật...; tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm giữa Bộ Công an hai nước vào năm 2016 tại Việt Nam

Công Gôn - Trí Trung
.
.
.