Tăng cường phòng, chống các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế

Chủ Nhật, 06/03/2011, 08:20
Trung tướng Phạm Quý Ngọ yêu cầu lực lượng CSPCTP cần tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về hoạt động của các cơ sở giao dịch vàng, đô la, cửa hàng xăng dầu…; tăng cường phòng, chống các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, tội phạm hình sự, ma túy.

Ngày 4/3, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (CSPCTP) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Điện số 89/BCA-C41 của Bộ Công an về công tác trọng tâm, cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSPCTP đã quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết của Chính phủ,  Điện của Bộ Công an và Kế hoạch của Tổng cục CSPCTP thực hiện chủ chương về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã thông báo tình hình thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và những vấn đề đề nghị lực lượng CSPCTP bám sát các giải pháp được Chính phủ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, Tổng cục CSPCTP cần tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Chính phủ, Điện chỉ đạo của Bộ Công an; coi đây là đợt học tập, nghiên cứu sâu sắc về tình hình kinh tế, các quy luật kinh tế để có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự điều hành, quản lý của Chính phủ.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ yêu cầu lực lượng CSPCTP cần tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về hoạt động của các cơ sở giao dịch vàng, đô la, cửa hàng xăng dầu…; tăng cường phòng, chống các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, tội phạm hình sự, ma túy. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng an ninh kinh tế, các chuyên gia kinh tế có uy tín, thực hiện thành công, hiệu quả các kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội

Việt Hưng
.
.
.