TAND tối cao gặp mặt lãnh đạo các cơ quan Tư pháp, Nội chính Trung ương

Thứ Tư, 11/02/2015, 18:20
Ngày 11/2, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan Tư pháp, Nội chính Trung ương nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, do Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh văn phòng TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp TW; Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW; Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính TW; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Tô Lâm, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an… Đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Tư pháp, Ban Nội chính TW, các cơ quan của Quốc hội đã đến dự buổi gặp mặt để tăng cường trao đổi, đánh giá về công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Đồng chí Trương Hòa Bình nêu rõ, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra, hoạt động của các cơ quan Tư pháp trong năm qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp 2013, các Ban, Bộ ngành ở Trung ương nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng đã phối hợp làm tốt công tác tổng kết thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức điều tra hình sự; các luật tố tụng tư pháp; Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan, trên cơ sở đó rà soát, đánh giá để hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan Tư pháp, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp và tinh thần cải cách tư pháp.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đối với hoạt động của Tòa án nhân dân, trong năm qua, các Tòa án đã giải quyết, xét xử được trên 385.000 vụ án các loại, trong đó có nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng; tiến độ, chất lượng công tác xét xử được nâng lên. Ngành Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, có bước tiến lớn trong xây dựng thể chế, xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả, bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý…

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đã giữ được thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm; điều tra, khám phá án, nhất là trọng án đạt tỷ lệ cao…

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo các cơ quan Tư pháp, Nội chính TW, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Viện KSND tối cao, TAND tối cao và Bộ Công an thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước để ba cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, sự phối hợp công tác giữa Bộ Công an, Viện KSND tối cao, TAND tối cao sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, chặt chẽ, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh các cơ quan Tư pháp TW cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong công tác, nhất là việc phối hợp trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật về tố tụng tư pháp và các công việc cần thiết khác để đảm bảo các Luật sửa đổi liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp như Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Công an nhân dân sửa đổi được đảm bảo thi hành hiệu quả khi có hiệu lực.

Bên cạnh đó, các cơ quan Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các quy chế phối hợp liên ngành, nhất là quy chế trong việc giải quyết, xét xử các loại án và các quy chế phối hợp trên các lĩnh vực khác, nhằm nâng cao hiệu quả việc điều tra, truy tố, xét xử các loại vụ án; chú trọng việc phối hợp tổ chức các vụ án điểm, các vụ án lưu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH trong toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trần Xuân
.
.
.