TP Hà Đông và Sơn Tây “xin” thành quận và thị xã

Thứ Hai, 17/11/2008, 22:46
Kỳ họp HĐND Hà Nội sắp tới (dự kiến 8-12/12) sẽ xem xét nghị quyết của HĐND thành phố Hà Đông và Sơn Tây xin chuyển thành phố Hà Đông thành quận và chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã.

Ông Lê Văn Hoạt, ủy viên HĐND thành phố Hà Nội, cho biết, ngày 31/10, HĐND thành phố Hà Đông đã họp thông qua nghị quyết xin chuyển thành phố này thành quận.

Ngày 14/11, HĐND thành phố Sơn Tây cũng họp bất thường ra nghị quyết đề nghị chuyển đơn vị hành chính này thành thị xã.

Theo Điều 118 của Hiến pháp, các đơn vị hành chính của thành phố trực thuộc trung ương được chia thành quận, huyện và thị xã, không có thành phố nằm trong thành phố.

"Theo quy trình, tại kỳ họp sắp tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét hai nghị quyết trên, sau đó ra nghị quyết đề nghị trung ương quyết định", ông Hoạt cho biết.

Tại kỳ họp sắp tới, HĐND Hà Nội cũng sẽ tập trung bàn thảo về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2009, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp và một số cơ chế chính sách khác.

Ngày 29/5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết mở rộng Hà Nội. Hà Nội mới sẽ bao gồm Hà Nội cũ, mở rộng thêm tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Tổng diện tích tự nhiên của thủ đô là 334.000 ha, hơn 6 triệu dân với 29 đơn vị hành chính quận, huyện

Theo Hồng Khánh (VnExpress)
.
.
.